Tổng thống Trump cảm ơn ông Putin vì trục xuất hàng trăm quan chức Mỹ

ANTD.VN - Trong cuộc gặp với các phóng viên ở sân golf New Jersey, Tổng thống Trump đã lên tiếng "cảm ơn" Tổng thống Nga Putin vì đã trục xuất hàng trăm nhân viên đại sứ quán Mỹ, điều giúp Washington có thể giảm bớt được gánh nặng tiền lương.

Tổng thống Trump đã im lặng trước vấn đề Nga trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ trong thời gian qua, nhưng đến nay, tuyên bố đầu tiên của ông lại khẳng định rằng, đây là điều tốt đẹp.

“Tôi đánh giá cao thực tế rằng, chúng ta đã có thể cắt giảm được một khoản tiền lương lớn cho nước Mỹ. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi muốn cảm ơn ông Putin vì đã để rất nhiều quan chức Mỹ về nước và giúp Washington tiết kiệm được nhiều tiền lương như vậy”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho rằng, Mỹ cũng có lợi bị Nga trục xuất nhiều nhà ngoại giao 

Trong một động thái được cho như là sự đáp trả của Nga với các lệnh trừng phạt, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho 755 nhân viên làm việc tại đại sứ quán và tòa lãnh sự Mỹ phải rời khỏi Nga cho tới ngày 1-9, điều đưa số nhân viên ngoại giao làm việc tại Nga và Mỹ ngang bằng nhau, đồng thời tịch thu 2 tòa nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow. 

Cách đây ít ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố rằng, ông rất lấy làm tiếc trước hành động của Nga và Washington sẽ cân nhắc đáp trả bằng ngoại giao đối với vấn đề này.