Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đã khôi phục hoàn toàn

ANTD.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan vừa có cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen nhằm thảo luận về các vấn đề quốc tế vào hôm 13-11.

Cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được tiết lộ sẽ tập trung vào các vấn đề quan hệ song phương và nội chiến Syria.

Phát biểu trước khi vào phòng họp với ông Putin, Tổng thống Erdogan cho biết: “Mối quan hệ song phương trong khu vực và sự đoàn kết với Nga trong các vấn đề quốc tế sẽ tăng cường sự tự tin của chúng tôi đối với tương lai”.

Tổng thống Putin và Erdogan thân thiện bắt tay khi gặp nhau tại Sochi

Ông Erdogan tiết lộ, 2 người sẽ thảo luận vấn đề thành lập một quốc hội mới tại Syria theo yêu cầu từ Nga, đồng thời thúc giục Moscow đồng ý với quy chế miễn thị thực cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ tới Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng đáp lại rằng, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã hoàn toàn được phục hồi với minh chứng rõ nhất là kim nghạch giao thương của 2 nước đã tăng 30% trong 8 tháng đầu năm 2017 so với cùng kì năm ngoái.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ năm 2015 sau khi một máy bay nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào năm 2015. Nga từng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả, tuy nhiên, đã đảo ngược dần các hành động này sau khi Tổng thống Erdogan gửi lời xin lỗi về vụ việc.