Tổng thống Putin "đội mưa" đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ vô danh

ANTD.VN - Trời mưa xối xả tại Moscow không thể ngăn cản Tổng thống Nga Vladimir Putin tới đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ vô danh trong ngày Tưởng niệm và Đau thương 22-6.

Nghi lễ đặt vòng hoa diễn ra tại mộ các chiến sĩ vô danh trong Vườn Alexander ở bên ngoài Điện Kremlin tại thủ đô Moscow ngày 22-6.

Ngoài ông Putin, lễ đặt vòng hoa còn được tham dự bởi nhiều quan chức cấp cao khác như Thủ tướng Dmitry Medvedev và Chủ tịch thượng viện Nga Valentina Matvienko.

Hình ảnh ông Putin đội mưa đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ vô danh

Hình ảnh đáng chú ý nhất của buổi lễ là việc bất chấp trời bất ngờ mưa lớn, Tổng thống Putin vẫn tiếp tục hoàn thành nghi lễ mà không cần bất kì trợ lí nào mang ô cho mình.

Sự kiện này được tổ chức để đánh dấu sự bắt đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nhằm chống lại phát xít Đức trong thế chiến II. 22-6 được gọi Ngày Tưởng niệm và Đau thương ở Nga do vào ngày này năm 1941, phát-xít Đức đã bất ngờ tấn công vào Liên-xô để mở đầu cho cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài 4 năm, cướp đi mạng sống của 26 triệu người dân Liên-xô.

Video ông Putin đội mưa đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ vô danh: