Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả nếu tấn công Triều Tiên

ANTD.VN - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, một cuộc tấn công quy mô toàn cầu nhằm ngăn chặn Triều Tiên có vũ khí hạt nhân là có thể xảy ra nhưng hệ quả vủa việc này sẽ rất khôn lường.

“Tôi cho rằng một cuộc tấn công nhằm khiến Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là có thể xảy ra, nhưng nó có thể thành công hay không là điều chưa chắc chắn do không ai biết chính xác vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nằm ở đâu, đó là một quốc gia khép kín”, Tổng thống Putin nói vào hôm 4-10, đồng thời khẳng định rằng, việc đe dọa sử dụng vũ lực sẽ khiến chính quyền Triều Tiên nhận được nhiều hơn sự ủng hộ từ trong nước.

Tổng thống Putin cảnh báo việc tấn công Triều Tiên có thể gây ra hậu quả khôn lường

Theo Tổng thống Putin, các bên nên hạ nhiệt tình hình và đối thoại trực tiếp, đồng thời, ông cũng khẳng định rằng, Nga sẽ không lặng im trước vấn đề Triều Tiên do 2 nước có chung đường biên giới và khu thử nghiệm hạt nhân cũng chỉ lãnh thổ Nga 200km.

Trước việc tình hình tại bán đảo Triều Tiên leo thang, Nga và Trung Quốc đã đề nghị Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận để đổi lại Triều Tiên không tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa, tuy nhiên, đề nghị này bị gạt bỏ bởi tất cả các bên liên quan.

Vào hôm 2-10, Nhà Trắng cũng tuyên bố loại bỏ mọi khả năng đối thoại ở thời điểm hiện tại bất chấp việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa tiết lộ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp với Triều Tiên và ngỏ ý muốn tìm cơ hội thương lượng nhằm giúp hạ nhiệt tình hình.