Tổng thống Philippines yêu cầu cảnh sát trở lại chống ma túy

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 28-2 cho biết, ông sẽ yêu cầu cảnh sát trở lại cuộc chiến chống ma túy. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 

Động thái này diễn ra gần một tháng sau khi ông Duterte đình chỉ lực lượng này tham gia tất cả các hoạt động trong chiến dịch đẫm máu trên.

Ông Duterte cho biết việc huy động này không có nghĩa rằng tất cả cảnh sát sẽ trở lại mà chỉ một số người. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể.

Trước đó, hôm 27-2, Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa cho biết, ma túy đã trở lại các đường phố trong vài tuần qua và cảnh sát sẵn sàng tham gia trở lại chiến dịch này vì “chúng tôi càng sớm trở lại, thì mọi thứ càng tốt hơn”.

Được biết, hơn 7.700 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch chống ma tuý của nước này bắt đầu cách đây 8 tháng.