Tổng thống Philippines sa thải tướng lĩnh vì tham nhũng

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa ra sắc lệnh sa thải 20 sĩ quan quân đội cao cấp của nước này với cáo buộc tham nhũng liên quan đến hàng loạt các dự án ma mua sắm thiết bị quân y ở thành phố Quezon (Philippines).

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho biết, những người này đã thực hiện 17 thương vụ gian lận bằng cách nâng giá khống các mặt hàng gồm quân nhu, thuốc và thiết bị y tế. Đơn cử có lần, các đối tượng này đã bỏ túi số tiền khoảng gần 1,5 triệu peso (tương đương 28.000 USD) bằng thủ đoạn nói trên.

Tổng thống Duterte đã ra chỉ thị sa thải, đồng thời yêu cầu đưa ra Tòa án binh để xét xử những sĩ quan cao cấp này. Vụ việc trên đã được quân đội Philippines phối hợp cùng Ủy ban Chống tham nhũng thuộc Phủ Tổng thống Philippines tiến hành điều tra sau khi có tố giác của người dân. Theo ông Harry Roque, hành vi tham nhũng này diễn ra trong một thời gian khá dài, từ trước khi ông Duterte lên nắm quyền.