Tổng thống Philippines lại nói đùa về việc cưỡng hiếp phụ nữ

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tìm cách trấn an binh sĩ sau khi ông ban hành lệnh thiết quân luật trên đảo Mindanao và nói đùa rằng nếu có binh sĩ nào bị tố cáo cưỡng hiếp 3 phụ nữ, ông sẽ chịu trách nhiệm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 

“Đối với lệnh thiết quân luật và các hệ quả của nó, tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm, vì thế các bạn cứ yên tâm thi hành nhiệm vụ, tôi sẽ lo hết mọi chuyện khác cho”, ông Duterte nói hôm 26-5.

Nguyên văn lời nói đùa của ông Duterte như sau: “Chính tôi sẽ bỏ tù các bạn nếu các bạn vi phạm lệnh thiết quân luật, nhưng nếu bạn có cưỡng hiếp 3 phụ nữ, tôi sẽ nói đó là do tôi làm”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Duterte nói đùa về việc cưỡng hiếp.

Năm ngoái sau khi đắc cử Tổng thống, ông Duterte từng gây phẫn nộ khi nhắc đến vụ nhà truyền giáo nữ người Australia bị cưỡng hiếp tập thể và giết hại trong vụ bạo loạn xảy ra năm 1989 ở Davao, khi ông đang là Thị trưởng.  

Ông nói đùa quá đà: “Tôi rất phẫn nộ vì việc cô ấy bị hiếp. Đó là một chuyện. Nhưng cô ấy quá xinh đẹp. Đáng lẽ thị trưởng phải là người đầu tiên mới phải chứ”.

Sau đó ông Duterte xin lỗi và nói rằng ông không có ý không tôn trọng phụ nữ hoặc những nạn nhân bị hãm hiếp.