Tổng thống Philippines khẳng định không đàm phán với phiến quân

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 31-5 tuyên bố rằng ông sẽ không đàm phán với những phần tử Hồi giáo đang chiếm giữ một phần thành phố miền Nam Marawi, đồng thời kiên quyết đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ra khỏi Philippines. 

Tổng thống Philippines khẳng định không đàm phán với phiến quân ảnh 1Binh lính quân đội Chính phủ Philippines giúp đỡ người dân sơ tán

Tuyên bố mới nhất này trái ngược với diễn biến hồi tuần trước, khi ông kêu gọi nhóm phiến quân Maute đàm phán. Nhà chức trách Philippines cho biết, giao tranh kéo dài nhiều ngày qua tại Marawi lại tiếp tục leo thang do phiến quân Hồi giáo đã đánh cắp vũ khí, đạn dược và giải thoát cho một số tù binh bị giam giữ. Trước sự truy quét của quân đội nước này, 89 tay súng đã bị tiêu diệt kể từ khi giao tranh bùng phát vào ngày 23-5.