Tổng thống Philippines kêu gọi đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Tổng thống Benigno Aquino mới đây đã lên tiếng kêu gọi dân chúng Philippines đoàn kết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. 
Tổng thống Philippines kêu gọi đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo ảnh 1

“Kẻ thù của chúng ta, về bất cứ phương diện nào, đều vượt xa về ảnh hưởng, kinh tế hay lực lượng quân sự. Nhưng dựa trên lý lẽ và tình yêu đất nước, chúng ta sẽ không bị tụt lại phía sau”, ông Aquino nhấn mạnh trong bài phát biểu trước công chúng hôm 27-7, dù không trực tiếp đề cập đến tên Trung Quốc.

Tổng thống Aquino cho biết, Philippines sẽ sớm nhận được 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50 từ Hàn Quốc, với 2 chiếc đầu tiên sẽ được giao vào tháng 12-2015. Nước này cũng sẽ mua thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130 và thêm nhiều trực thăng tấn công.

Bài phát biểu trên của ông Aquino diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực trở nên căng thẳng khi thời gian gần đây, Trung Quốc gia tăng hoạt động cải tạo, xây dựng trái phép đảo nhân tạo ở Biển Đông.