Tổng thống Obama chê ý tưởng của ông Trump ở Syria

ANTD.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ xây nhiều “khu vực an toàn” nhằm giúp đỡ những người dân thường chịu ảnh hưởng của nội chiến Syria, tuy nhiên ý kiến này ngay lập tức bị chỉ trích bởi Tổng thống đương nhiệm Brack Obama.

Ông Trump và Obama vừa nói lên những quan điểm trái ngược nhau về nỗ lực cứu dân thường tại thành phố Aleppo sau khi giao tranh tại đây mới được tạm dừng từ hôm 16-12 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

“Chúng ta sẽ cứu họ bằng cách xây những khu vực an toàn. Các nước vùng Vịnh sẽ phải chi trả cho các khu an toàn này”, ông Trump, người sẽ thay thế Tổng thống Obama từ ngày 20-1-2017 cho hay.

Tuy nhiên, ông Obama đã chỉ trích ý kiến này là sẽ mang lại nhiều thách thức mới khi việc thành lập các khu an toàn yêu cầu sự bảo vệ từ các lực lượng mặt đất, điều nhiều khả năng không được chấp thuận bởi chính phủ Syria hay Moscow.

Trả lời với phóng viên, ông Obama vẫn kiên định rằng, sự khủng hoảng và bạo lực xuất phát từ Tổng thống Syria Bashar Assad và các đồng minh như Iran hay Nga, tuy nhiên, hy vọng họ có thể giải quyết vấn đề này hiệu quả. 

Nội chiến Syria nổ ra từ năm 2011 đến nay đã khiến gần 300.000 người thiệt mạng cùng hàng triệu người khác bị thương. Vào hôm 14-12, quân đội Syria đã tuyên bố giải phóng được thành phố Aleppo, tuy nhiên, khủng hoảng nhân đạo vẫn là vấn đề nan giải cần phải giải  quyết tại đây.