Tổng thống Nga: Lẽ ra Liên Xô đã không sụp đổ...

ANTD.VN - Trong cuộc gặp sau kỳ bầu cử Duma Quốc gia vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát biểu đáng chú ý, khi cho rằng lẽ ra Liên bang Xô Viết đã không bị sụp đổ, nếu như Đảng Cộng sản Liên Xô không “thả cửa” cho những tư tưởng phá hoại đất nước.

Đương kim Tổng thống Nga không muốn Liên Xô sụp đổ

Phát biểu trên được ông chủ điện Kremlin đưa ra trong cuộc gặp với các lãnh đạo chính đảng trúng cử vào Duma Quốc gia Nga khóa 7.

“Các bạn biết đấy, tôi có quan điểm rõ ràng về sự kiện Liên Xô sụp đổ. Tôi không ủng hộ, mà cho rằng hoàn toàn có thể tránh được điều đó. Liên Xô có thể vẫn tồn tại, nếu như chúng ta tiến hành cải cách theo hướng dân chủ”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Cũng tại sự kiện này, ông Putin đã chỉ rõ vai trò của Đảng Cộng sản Liên Xô khi đó trong việc để cho Liên Xô sụp đổ.