Tổng thống Mỹ xác nhận Triều Tiên trao trả 200 bộ hài cốt

ANTD.VN -Hãng tin Reuters đưa tin hôm 20-6, Tổng thống Donald Trump xác nhận Triều Tiên đã trao trả 200 bộ hài cốt lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên, mặc dù đến nay chưa có xác nhận chính thức về việc di chuyển từ các cơ quan quân sự.

Tổng thống Mỹ xác nhận 200 bộ hài cốt lĩnh Mỹ đang trên đường trở về Mỹ

"Chúng tôi đã đón nhận những anh hùng vĩ đại đã ngã xuống. Số còn lại đã được trở về, tất cả 200 bộ hài cốt”, Tổng thống Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ trong một cuộc míttinh ở Duluth, bang Minnesota.

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, Triều Tiên sẽ bàn giao một số lượng lớn hài cốt lính Mỹ cho Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, và sau đó họ sẽ được chuyển đến Căn cứ Không quân Hickam ở Hawaii.

Lính Mỹ tại Triều Tiên năm 1950

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống D.Trump, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đồng ý trao trả phần hài cốt còn lại của binh sĩ Mỹ.

Theo dữ liệu quân sự Mỹ, còn khoảng 7.700 nhân viên quân sự Mỹ vẫn chưa được tìm thấy trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo Lầu Năm Góc, các quan chức Triều Tiên từng cho biết nước này đang giữ 200 bộ hài cốt lĩnh Mỹ. Hơn 36.500 lính Mỹ đã chết trong cuộc chiến tranh này.