Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe cháu gái đọc thơ tiếng Trung

ANTD.VN - Mặc dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé Arabella Kushner, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành vai trò ngoại giao một cách hoàn hảo vào ngày 8-11 trong buổi tiệc trà giữa ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Arabella Kushner, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự tiệc trà tại tòa nhà cổ từng là thư viện trong Tử Cấm Thành ở Thủ đô Bắc Kinh. Trong sự kiện này, Tổng thống Donald Trump đã giới thiệu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đoạn video cháu gái Arabella Kushner hát và đọc thơ bằng tiếng Quan Thoại.

Trong đoạn video được Tân Hoa xã công bố, Arabella Kushner đã gửi lời chào đặc biệt tới nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân: “Xin chào ông Tập. Xin chào bà Bành”. Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hồng Kông, Trung Quốc), Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận xét phần thể hiện của Arabella xứng đáng được điểm A+ và gọi cô bé là một “ngôi sao nhỏ tuổi”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng cô bé Arabella Kushner có thể sớm đến thăm Trung Quốc. 

Arabella Kushner, con gái đầu của cô Ivanka Trump - con gái Tổng thống Donald Trump và ông Jared Kushner, bắt đầu học tiếng Quan Thoại từ bảo mẫu người Trung Quốc khi mới 16 tháng tuổi. Hồi tháng 2 vừa qua, cô bé cũng có dịp thể hiện vai trò ngoại giao khi cùng mẹ Ivanka Trump bất ngờ đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp đó, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Mỹ vào tháng 4, Arabella Kushner từng hát và đọc thơ bằng tiếng Quan Thoại tặng vợ chồng nhà lãnh đạo Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo ở bang Florida.

Chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc bắt đầu bằng chuyến tham quan Tử Cấm Thành ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Sau đó, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania cùng với vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem Kinh kịch Trung Quốc.

Bé Arabella Kushner hát tiếng Trung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trong dịp nhà lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Mỹ ngày 6-4-2017

 

Sáng 9-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã chính thức đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên đã ký các thỏa thuận hợp tác thương mại trị giá hơn 250 tỷ USD. 

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, địa điểm Tử Cấm Thành được lựa chọn để tiếp đón Tổng thống Donald Trump mang theo sức nặng thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Do vậy, các chuyên gia cho rằng, việc hai nhà lãnh đạo cùng thưởng trà có thể gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến Chính phủ Mỹ rằng hai nước nên phát triển mối quan hệ hợp tác thay vì đối đầu. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tử Cấm Thành cũng chứng kiến lần đầu tiên lãnh đạo nước ngoài ăn tối với Chủ tịch Trung Quốc tại đây kể từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949.