Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết về việc rời khỏi EU

ANTD.VN - Tòa án Tối cao Anh vừa ra phán quyết rằng, Quốc hội nước này được quyền bỏ phiếu trước khi Thủ tướng Theresa May có thể kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon mở đường để Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU). 

Thủ tướng Anh Theresa May

Phán quyết này có nghĩa bà Theresa May không thể bắt đầu các cuộc đàm phán với EU nếu không được các nghị sĩ ủng hộ.

Thủ tướng May hứa sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon trước ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2017.

Các nhà vận động cho rằng, việc bác bỏ sự bỏ phiếu của Quốc hội Anh là không dân chủ. Nhưng Chính phủ Anh cho biết, họ có quyền kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon mà không cần tham khảo ý kiến các nghị sĩ và các đồng nghiệp.

Sau phán quyết của tòa, Tổng chưởng lý Jeremy Wright cho biết chính phủ “thất vọng”, nhưng sẽ “tuân thủ” và làm “tất cả những gì cần thiết” để thực hiện phán quyết của tòa án.