Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỉ lục kể từ khi nhậm chức

ANTD.VN - Theo một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện bởi Reuters/Ipos thì sự ủng hộ từ cử tri đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xuống mức thấp kỉ lục, kể từ khi ông nhậm chức.

Cuộc thăm dò ý kiến dư luận được tiến hành trong thời gian từ ngày 14 đến 18-5 cho thấy 38% người trưởng thành ở Mỹ đồng ý với những chính sách của Tổng thống Trump, trong khi 56% không nhất trí và 4% có ý kiến trung lập.

Sự thay đổi theo chiều hướng xấu này đến sau khi ông Trump vướng vào những vấn đề gây nhiều tranh cãi. Điển hình là vụ ông đã chia sẻ thông tin tình báo mật với các quan chức Nga trong một cuộc họp cá nhân tại Nhà Trắng. Chỉ ít ngày sau đó, lại có thông tin ông từng đề nghị cựu giám đốc FBI ngừng điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn có liên quan đến Nga.

Ông Trump vừa dính vào nhiều chuyện gây trang cãi

Vào hôm 17-5, Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định cựu giám đốc FBI Robert Muller thực hiện một vụ điều tra độc lập về mối liên hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Tổng thống Trump liên tiếp phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến Nga và gọi những nỗ lực chống lại đội ngũ của ông là “cuộc săn phù thủy chưa từng có trong lịch sử”.

Theo cuộc thăm dò mới, nếu tính riêng những người ủng hộ hoặc thuộc Đảng Cộng hòa, con số đang không đồng tình với Tổng thống Trump chỉ là 23%, tuy nhiên, đây là con số tăng mạnh từ mức 16% vào khoảng một tuần trước.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipos được tiến hành online bằng tiếng Anh trên khắp nước Mỹ. Tổng cộng 1.971 người đã được lấy ý kiến, trong đó bao gồm 721 người của  Đảng Cộng hòa và 795 người của Đảng Dân chủ, sai số kết quả vào khoảng 4%.