- Pháp cân nhắc trục xuất người nhập cư phạm tội
- Bắc Kinh ồ ạt trục xuất lao động phổ thông nhập cư
- Bình Nhưỡng đề nghị Moscow không trục xuất 3.500 lao động Triều Tiên
Phát ngôn viên của Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ (Fedpol), Lulzana Musliu
Bà Lulzana Musliu, người phát ngôn của Fedpol cho biết: “Thật là bất thường khi Thụy Sĩ trục xuất một ai đó vẫn đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở nước này. Tuy nhiên, trục xuất trong trường hợp này là một quyết định hợp lý. Chúng tôi đã tham khảo cơ quan tình báo trước khi đưa ra quyết định”.
Công dân Pháp gốc Tunisia này từng hành nghề lái xe taxi cho đến khi bị bắt. Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ cáo buộc người này đã vi phạm luật của Thụy Sĩ, theo đó cấm các nhóm vũ trang thánh chiến như al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động trên lãnh thổ Thụy Sĩ. Người này cũng bị truy tố vì đã trợ giúp một tổ chức tội phạm hình sự.
Cảnh sát Thụy Sĩ tuần tra trên đường phố
Fedpol đã đánh giá mức độ nguy hiểm của người đàn ông khoảng 40 tuổi này đối với an ninh của Thụy Sĩ trước khi đi đến quyết định trục xuất đối tượng về Pháp.