Thụy Điển buộc tội 3 đối tượng buôn 170 dân di cư sang châu Âu

ANTD.VN - Các công tố viên Thụy Điển vừa cáo buộc 3 đối tượng tội tổ chức buôn lậu 170 dân di cư (chủ yếu là người Syria) từ miền bắc Italy qua khu biên giới mở của Liên minh châu Âu (EU) sang Scandinavia bằng các xe buýt loại nhỏ. 

Châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lớn

Các nghi phạm thường tính 500 euro (khoảng 560 USD) phí vận chuyển mỗi người và miễn phí cho trẻ em.

Cảnh sát ở Italia, Đan Mạch, Đức và Áo đã bắt được 15 trong số các ô tô buôn người này vào tháng 8 và 11-2014.

Nếu bị kết tội, 3 đối tượng (gồm 2 kẻ có quốc tịch kép Thụy Điển – Iraq và 1 kẻ là người Syria) có thể nhận án từ 6 tháng tới 6 năm tù. 

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin y tế Ai Cập cho biết, tính đến cuối giờ chiều 23-9, số người thiệt mạng trong vụ lật tàu chở 600 người di cư ngoài khơi thành phố Rosetta của Ai Cập vào hôm 21-9 đã tăng lên 162 người. Dự kiến con số thương vong còn tăng vì có rất nhiều người mất tích.