Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ kế hoạch ứng phó với Triều Tiên

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng, chính phủ nước này đang cân nhắc các biện pháp ứng phó với khả năng xảy ra tình huống cần đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản và những người sơ tán trên Bán đảo Triều Tiên. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 

Ông Abe ngày 17-4 phát biểu như trên trước một ủy ban của Hạ viện khi được hỏi chính quyền của ông dự định làm gì để bảo vệ đất nước và người dân Nhật Bản trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên, bao gồm cả khả năng nước này tấn công bằng tên lửa.

Ông Abe nói rằng, Triều Tiên đang phô trương năng lực quân sự, nhưng quan trọng là duy trì hòa bình thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Theo ông, cần gây sức ép với Triều Tiên để ban lãnh đạo nước này đồng ý tham gia một cuộc đối thoại nghiêm túc.

Sau đó, Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc và Nga, cũng như Trung Quốc, nước có ảnh hưởng lớn với Bình Nhưỡng, để ngăn chặn Triều Tiên có thêm các hành động khiêu khích.