Thủ tướng Nhật Bản giải tán quốc hội, tuyên bố tổ chức bầu cử sớm

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm vào tháng 10 năm nay. Đây được cho là nỗ lực của ông Abe nhằm củng cố sự ủng hộ trước những mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên và tận dụng lợi thế về sự tín nhiệm cao của người dân trong thời gian gần đây.

“Tôi sẽ chứng minh khả năng lãnh đạo cứng rắn trước một cuộc khủng hoảng quốc gia. Đó là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi trong vai trò thủ tướng”, ông Abe tuyên bố và cho biết, ông sẽ giải tán quốc hội Nhật Bản vào ngày 28-9, đồng thời tổ chức bầu cử sớm ngay vào tháng sau.

Mặc dù Thủ tướng Abe không nói rõ ngày bầu cử được ấn định nhưng Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo Đảng Komeito liên minh với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe cho biết, nhiều khả năng nó sẽ diễn ra vào 22-10.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tổ chức bầu cử sớm hơn 1 năm so với yêu cầu

Ngoài tuyên bố tập trung vào vấn đề an ninh, Thủ tướng Abe còn cho biết ông sẽ sử dụng ngân sách có được từ việc tăng thuế để chi trả cho an sinh xã hội thay vì thanh toán nợ công.

Nhiều người cho rằng, hành động của ông Abe trên thực tế còn mang mục đích tận dụng tỉ lệ tín nhiệm đang tăng cao trong khi nội bộ phe đối lập lại có nhiều biến động.

Khảo sát cuối tuần qua của Nikkei cho thấy 44% người đi bầu dự kiến sẽ bầu cho Đảng LDP của ông Abe so với mức 8% của Đảng Dân chủ đối lập. Trong khi đó theo khảo sát của từ Kyodo News, tỉ lệ ủng hộ đảng LDP vào khoảng 27,7% và có tới 42,2% chưa xác nhận bầu cho bên nào.