Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri về nước, lần đầu tiên sau tuyên bố từ chức

ANTD.VN - Ngày 21-11, ông Saad al-Hariri đã trở về Beirut lần đầu tiên, sau khi tuyên bố từ chức Thủ tướng Lebanon trên một chương trình truyền hình từ Saudi Arabia và đẩy Lebanon vào khủng hoảng chính trị. 

Kiểm soát an ninh chặt chẽ khi Thủ tướng Saad al-Hariri bước xuống sân bay

Trước đó cùng ngày, ông Hariri đã rời Paris (Pháp) để đến Cairo (Ai Cập) trước khi quay trở về nước. Trong một phát biểu đăng trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Hariri cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi trước khi quay về Lebanon.

Nguồn tin thân cận với ông Hariri cho hay “mục tiêu của chuyến thăm là tiếp tục những cuộc tham vấn các nước Arab và quốc tế” về vấn đề Lebanon. Hôm 4-11, trong khi đang ở thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Hariri đã tuyên bố từ chức với lý do “bị đe dọa tính mạng”. Tuy nhiên, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã không chấp nhận đề nghị từ chức này cho tới khi ông Hariri về nước giải quyết các vấn đề.