Thủ đoạn mới: Giấu 1,5kg cocaine lỏng trong túi nâng ngực

ANTĐ -Một người phụ nữ người Honduras đã bị bắt tại sân bay quốc tế El Dorado (thủ đô Bogota, Colombia) vì buôn lậu 1,5kg cocaine lỏng, giấu trong túi nâng ngực.

Cảnh sát Colombia cho biết thủ phạm là Paola Deyanira Sabillon, 22 tuổi, đã có thái độ sợ sệt và cử chỉ lúng túng khi đứng ở quầy kiểm tra an ninh. Những hành vi bất thường của Sabillon đã khiến nhân viên an ninh sân bay chú ý.

Kiểm tra bằng tia X, cảnh sát đã phát hiện Sabillon có vật lạ trong ngực. Bản thân cô gái cũng thừa nhận vừa phẫu thuật nâng ngực và có “một chất không rõ” đã được cấy ghép vào ngực của mình để vận chuyển đến Tây Ban Nha.
Thủ đoạn mới: Giấu 1,5kg cocaine lỏng trong túi nâng ngực ảnh 1Người phụ nữ thú nhận đã được cấy ghép "một chất không xác định" vào ngực

Hồ sơ điều tra cho biết, Sabillon đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại một bệnh viện bí mật ở Pereira, phía tây Columbia. Sau khi bị phát giác, cô gái đã được đưa tới một bệnh viện ở Bogota để tháo bỏ túi nâng ngực chứa 1,5kg cocaine và điều trị nhiễm trùng.

Trường hợp mà cảnh sát Colombia vừa phát hiện là một trong nhiều thủ đoạn giấu ma túy tinh vi mà bọn tội phạm thực hiện để đưa chất cấm qua biên giới.

Như hồi tháng 5-2015, trùm ma túy Raheem Bailey đã bị phạt tù 15 năm, sau khi buôn lậu 5 triệu bảng Anh cocaine từ Caribbean đến Vương quốc Anh, giấu trong một đồ chơi ghép hình của trẻ em.

Còn đầu năm nay, các thành viên của một băng đảng ma túy Colombia đã bị kết án tổng cộng 59 năm tù về tội buôn lậu hơn 100kg cocaine nguyên chất trị giá 38 triệu USD vào Anh, chúng giấu vào những quả chuối.