Thông điệp với Trung Đông

ANTD.VN - Hôm qua 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến công du đầu tiên kể từ sau khi ông nhậm chức. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải)

Qua đó, 2 bên cùng khẳng định mong muốn hướng tới nền hòa bình ở khu vực Trung Đông, cụ thể là thỏa thuận hòa bình giữa Palestine - Israel thông qua các cuộc hội đàm có sự trợ giúp từ phía Mỹ.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã chọn Trung Đông là điểm đến đầu tiên của mình và hy vọng sau chuyến thăm này nhiều chính sách, kế hoạch của ông sẽ là “làn gió mát” làm dịu sức nóng ở khu vực có quá nhiều căng thẳng, bất ổn như ở Trung Đông.

“Tôi cam kết sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel, tôi sẽ làm tất cả để giúp họ đạt được điều này. Cả Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã cam kết với tôi như vậy. Tôi mong muốn hợp tác cùng với họ để đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài cho cả người dân Palestine và Israel”, Tổng thống Donald Trump nói.

Ông Abbas cũng tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử dựa trên giải pháp 2 Nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại. Trước đó, ngày 22-5, Tổng thống  Donald Trump đã có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel ở Jerusalem về cơ hội lớn đối với nền hòa bình ở Trung Đông. 

Trong diễn biến liên quan khác, sáng qua 23-5, các tay súng từ bán đảo Sinai đã phóng một quả rocket vào lãnh thổ Israel và nó đã nổ trước khi tiếp đất, tuy nhiên không có thương vong nào xảy ra. Vụ việc xảy ra khi ông Donald Trump đang đến Bethlehem để có cuộc hội đàm với Tổng thống nước Palestine Mahmoud Abbas về tiến trình giải pháp cho hòa bình Trung Đông.