Thổ Nhĩ Kỳ muốn có khoản tiền vay từ Nga để mua các hệ thống S-400

ANTD.VN -Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14-3 cho biết, nước này muốn có được khoản tiền vay từ Nga để mua vũ khí, trong đó có các hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn có khoản tiền vay từ Nga để mua các hệ thống S-400 ảnh 1

Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

"Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng muốn có được một khoản vay từ Nga, nhưng hiện vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Bộ Tài chính Nga đang tổ chức các cuộc đàm phán. Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết và thông qua quyết định về số lượng khoản vay, chúng tôi sẽ ký hợp đồng cung cấp, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-400", Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ quốc phòng Rostec Sergey Chemezov nói với kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 14-3.

Tuy nhiên, người đứng đầu Rostec không nêu chi tiết khi nào quyết định này có thể được thực hiện.

Còn nhớ, vào tháng 2-2017, ông Chemezov nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm đến hệ thống S-400 do Nga sản xuất, và đang đàm phán với Moscow về khả năng cung cấp thiết bị quân sự này cho Ankara.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đang xem xét một số phương án lựa chọn khác nhau cho lực lượng phòng thủ tên lửa của đất nước, và hệ thống S-400 hiện đại là một trong số lựa chọn.

Được biết, Trung Quốc là nước đầu tiên mua được hệ thống tên lửa đất đối không S-400 từ Nga. Việc ký kết hợp đồng đã được thông báo vào đầu năm 2015. Theo các phương tiện truyền thông, thỏa thuận trên có giá trị khoảng 3 tỉ USD.

Tháng 10 - 2016, Nga và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc cung cấp các hệ thống S-400 cho Ấn Độ.