Trung Quốc:

Thế chấp vay tiền bằng... ảnh nude

ANTD.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định siết chặt quản lý dịch vụ cho vay tiền trực tuyến nhắm đến đối tượng là sinh viên đại học sau những lo ngại về sự bùng nổ không thể kiểm soát của thị trường này. 

Động thái của Chính phủ Trung Quốc được đưa ra sau khi nhiều nguồn tin đã được kiểm chứng khẳng định, dịch vụ vay tín dụng online có lãi suất “khủng”, một số sinh viên đã phải sử dụng ảnh khỏa thân để thế chấp khoản vay. 

Dịch vụ cho vay tiền siêu tốc  

Dịch vụ cho vay tiền qua mạng (hay còn gọi là “wang dai”) đã gia tăng mạnh ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Theo đó, doanh nghiệp có thể cung cấp cho người vay một khoản tiền nhất định sau khi giao dịch qua các website hay ứng dụng trên điện thoại di động. 

Học sinh, công nhân và nông dân hiếm có cơ hội vay tín dụng tại các ngân hàng lớn của Trung Quốc. Ước tính, hơn 500 triệu người dân Trung Quốc nằm trong nhóm này. Họ trở thành mục tiêu của dịch vụ cho vay tiền ngang hàng (P2P) trên mạng Internet.

Những năm gần đây, một số người cho vay tiền bắt đầu hướng đến đối tượng sinh viên - những người muốn vay khoản tiền không lớn nhưng cần thủ tục nhanh chóng và dễ dàng. Vì cần tiền gấp trong khi không có tài sản thế chấp, khách hàng phải chấp nhận rủi ro, mức lãi suất cao và có thể bị “xử lý ngoài luật” nếu không có khả năng trả nợ.

Zhang Jun, Giám đốc Điều hành Công ty “Pai Pai Dai” - một doanh nghiệp cho vay online  cho biết: “Có gần 500 triệu người ở Trung Quốc không thể tiếp cận được dịch vụ cung cấp tài chính theo kiểu truyền thống. Những người tiêu dùng trẻ nhưng có ít tài sản thực tế để thế chấp chính là khách hàng tiềm năng của tín dụng trực tuyến. Chúng tôi thường cho giải ngân trong vòng vài giờ và đòi hỏi rất ít giấy tờ”.

Sinh viên rơi vào tình trạng nợ nần do lãi suất cao

Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác những doanh nghiệp cho vay tiền trực tuyến tại Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc đưa tin, một số sinh viên rơi vào tình trạng nợ nần do lãi suất cao. Trong một số trường hợp, người cho vay yêu cầu sinh viên gửi hình ảnh khỏa thân và chứng minh thư cho họ để thế chấp. Nếu người vay không trả được nợ, người cho vay đe dọa sẽ tung những bức hình nhạy cảm lên internet. 

Vào tháng 12-2016, những bức ảnh khỏa thân và thông tin cá nhân chi tiết của hơn 167 phụ nữ trẻ, phần lớn trong độ tuổi từ 19-23 đã bị rò rỉ trực tuyến gây rúng động và hé lộ thế giới ngầm kinh doanh tiền tràn lan trên mạng internet ở đất nước đông dân nhất thế giới này.

“Tôi đã nhận được khoản vay 5.000 NDT trong chưa đầy 3 phút sau khi gửi bức ảnh nude và chứng minh nhân dân qua mạng internet cho đơn vị cung cấp tài chính”, tờ China Youth Daily trích dẫn lời một nữ sinh viên vay tín dụng online nói. Theo China Youth Daily, lãi suất cho vay theo “mô hình ngang hàng” rất cao, có thời điểm lên đến 27%/tháng. 

Theo nhiều chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, giáo dục, an sinh xã hội Trung Quốc thì “wang dai” đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân, đặc biệt là giới sinh viên. Quyết định siết chặt hoạt động của các tổ chức tín dụng online được cho là biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề này.