Thất thủ tại Raqqa đẩy IS bên bờ vực sụp đổ

ANTD.VN - Sau hơn 3 năm thực hiện các chính sách cai trị tàn bạo đối với dân thường tại những vùng chiếm đóng, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bên bờ vực sụp đổ.

Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria ngày 17-10 thông báo, các phiến quân IS đã hoàn toàn bị quét sạch tại thành phố Raqqa, miền Đông Syria, sau 4 tháng giao tranh. Hãng tin AP dẫn lời Chuẩn tướng Talal Sillo, chỉ huy của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh của lực lượng dân quân người Kurd và Arập được Mỹ hỗ trợ, cho biết các cuộc giao tranh trong thành phố Raqqa đã chấm dứt. Lực lượng này đã hoàn toàn kiểm soát được thành phố và hiện đang truy quét tàn quân.

Trước đó, tối 16-10, SDF đã chiếm được địa điểm nổi tiếng là vòng xoay Al Naim, nơi IS thường tiến hành các vụ hành quyết man rợ. Cuộc chiến đấu với IS tại Raqqa diễn ra từ tháng 6 vừa qua và trận đánh quyết định cuối cùng bắt đầu từ hôm 15-10 với sự yểm trợ trên không và trên bộ của liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thất thủ tại Raqqa đẩy IS bên bờ vực sụp đổ ảnh 1IS chỉ còn chiếm giữ một số vùng đất ở Iraq và Syria

Thất bại liên tiếp

Việc Raqqa - nơi cách đây 3 năm IS đã nghênh ngang phô trương lực lượng - bị thất thủ, là thất bại nặng nề cho tổ chức khủng bố này, sau khi thành phố Mosul ở Iraq được giải phóng. Raqqa từng trở thành biểu tượng cho những hành động tàn bạo của IS, nơi chúng lập kế hoạch các vụ khủng bố đẫm máu tại nhiều nước, đặc biệt là châu Âu. 

Như vậy, tại Syria, IS đang bên bờ vực sụp đổ khi liên minh của lực lượng dân quân người Kurd và Arập được Mỹ hỗ trợ và quân đội Chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga đang thực hiện các cuộc tấn công, bao vây từ mọi hướng. Mayadeen, một thị trấn nằm giữa thung lũng sông Euphrates của Syria gần biên giới với Iraq, nơi các phiến quân co cụm cố thủ, đã rơi vào tay quân đội Chính phủ Syria cuối tuần qua. 

Trong khi đó, tại miền Bắc Iraq, các phiến quân thánh chiến không còn chiếm giữ bất kỳ thành phố hay thị trấn nào sau khi thành trì Hawija của chúng thất thủ vào đầu tháng này. Hiện quân đội Iraq đang đẩy mạnh cuộc chiến chống IS tại tỉnh Anbar, khu vực cuối cùng IS còn chiếm giữ tại nước này. Còn tại Syria, IS vẫn chiếm giữ thị trấn Boukamal gần biên giới Iraq và các vùng đất rải rác ở phía Đông. 

Chiến dịch chống IS sắp đến hồi kết

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16-10 khẳng định chiến dịch chống khủng bố tại Syria đang dần đi đến hồi kết. Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Andrei Krasov cho rằng hoạt động chống khủng bố ở Syria có thể hoàn thành trước cuối năm nay, nhưng theo ý kiến của ông, còn quá sớm để nói về việc các lực lượng Nga rút khỏi Syria. “Báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng chỉ ra rằng 92% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi các tổ chức khủng bố. Tôi nghĩ rằng đến cuối năm nay, hoạt động quân sự của chúng tôi tại Syria sẽ kết thúc”, ông Krasov nói.

Công cuộc tiêu diệt hoàn toàn IS đã khiến cho cả Syria và Iraq phải gánh chịu những thiệt hại khủng khiếp, với nhiều thành phố bị tàn phá, các ngôi nhà bị san phẳng, những con đường và cầu cống bị sập. Trong khi đó, ít nhất 735 thường dân vô tội đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu, mặc dù các nhà hoạt động ước tính số người thiệt mạng có thể cao hơn nhiều.

Trong 3 năm kể từ khi IS bắt đầu cai trị, tổ chức này đã giết hại hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán... Mặc dù được giải phóng hoàn toàn từ tay IS, nhưng theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, thành phố Raqqa của Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với 270.000 người sơ tán cần cứu trợ khẩn cấp. Tất cả các lực lượng chiến đấu chống IS sẽ phải duy trì cảnh giác ngay cả sau khi họ chiếm lại lãnh thổ cuối cùng từ tay tổ chức khủng bố này.

Trong một số trường hợp, họ đang đối mặt với một thách thức thậm chí còn khó khăn hơn. Hisham al-Hashem, nhà phân tích người Iraq, ước tính có 8.000 phiến quân IS tại tỉnh Anbar của Iraq, đang chờ đợi thời điểm thích hợp để khởi động cuộc nổi dậy tiếp theo hoặc thực hiện các vụ tấn công tự sát.