Thái Lan thẩm vấn đại tá cảnh sát nghi giúp bà Yingluck bỏ trốn

ANTD.VN - Một đại tá cảnh sát đã bị thẩm vấn vào ngày 21-9 do bị tình nghi đã giúp cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trốn khỏi nước này hồi tháng trước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Cảnh sát Thái Lan ngày 22-9 cho hay, sĩ quan cảnh sát này, không được nêu tên, đã bị đưa đến trụ sở Cảnh sát Quốc gia để thẩm vấn. Trong khi đó, hai sĩ quan cảnh sát khác cũng bị nghi ngờ liên quan đến việc bỏ trốn của bà Yingluck.

Đại tá cảnh sát nêu trên bị cáo buộc đã lái xe chở bà Yingluck từ nhà bà tại khu vực Yothin Pattana ở Thủ đô Bangkok đến tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, giáp ranh với Campuchia vào ngày 23-8.

Cảnh sát cho hay, chiếc sedan tư nhân được vị đại tá cảnh sát sử dụng để đưa bà Yingluck từ Bangkok đến Sa Kaeo đã được kiểm tra kỹ lưỡng dấu vết ADN và các bằng chứng khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Dự kiến, Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ ra phán quyết đối với bà Yingluck vào ngày 27-9 tới sau khi bà bị cáo buộc sơ suất trong chương trình trợ giá gạo, gây ra thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ.