Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

ANTD.VN - Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong nỗ lực tăng cường để kiềm chế virus Corona lây lan.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Don Mueang, Bangkok

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 26-3 và sẽ được duy trì đến hết 30-4.

Động thái trên của Thái Lan được đưa ra sau khi nước này ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới trong 4 ngày liên tiếp tính đến 25-3, nâng tổng số ca nhiễm lên 934 ca.

Thái Lan cũng cấm người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, ngoại trừ một số trường hợp như các nhà ngoại giao hay những người có giấy phép làm việc.

Chính phủ không khuyến khích người dân đi lại giữa các tỉnh thành, đồng thời kêu gọi trẻ em dưới 5 tuổi và người trên 70 tuổi hạn chế đi ra ngoài.

Bên cạnh đó, Thái Lan cấm hành vi đầu cơ tích trữ đồ dùng y tế và thực phẩm, cũng như phát tán tin giả có thể gây rối loạn xã hội.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tùy tình hình mà cân nhắc áp dụng các biện pháp bổ sung hoặc xem xét lại các biện pháp hiện có.