Syria: Thổ Nhĩ Kỳ nói những hành động ở Afrin 'để tự vệ' chỉ là dối trá

ANTD.VN -Chính phủ Syria ngày 1-2 đã lên án mạnh mẽ việc Thổ nhĩ Kỳ khẳng định những hành động quân sự ở Afrin "để tự bảo vệ" chỉ là dối trá. 

Syria: Thổ Nhĩ Kỳ nói những hành động ở Afrin 'để tự vệ' chỉ là dối trá ảnh 1

Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Syria mới đây đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), trong đó có đoạn viết:“Việc Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định những hành động quân sự của họ ở Afrin để tự bảo vệ chỉ là dối trá". Cộng hòa Ả Rập Syria nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của bất kỳ hoạt động quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Syria mà không được sự chấp thuận của chính phủ nước này là một sự xâm phạm chủ quyền, vi phạm Điều lệ của LHQ, và sẽ phải được giải quyết trên cơ sở đó.

Chính quyền Damascus đồng thời yêu cầu Ankara rút quân ngay lập tức khỏi các vùng đất Syria, và kêu gọi HĐBA LHQ không cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực theo cách trái với luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Syria cũng bác bỏ mọi "nỗ lực bào chữa" của Thổ Nhĩ Kỳ (đều dựa vào các nghị quyết của HĐBA LHQ số 1373, 1624, 1170 và 1178), cho rằng các nghị quyết này không cho phép các quốc gia thành viên quyền xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác, và phát động các hoạt động quân sự dưới cái cớ chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự mang tên "Cành Ô liu" hôm 20-1 nhằm vào sẽ các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afrin của Syria.

Chiến dịch này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ do YPG là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS.

Theo Iraqi News, hiện nhiều người Kurd ở Iraq đã sang Syria để tham chiến chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Afrin. 

Nhiều báo cáo cho hay, cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Afrin đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường.