Syria: Mỹ muốn kéo dài chiến tranh tại Syria hơn là đánh bại IS

ANTD.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cáo buộc Mỹ muốn kéo dài chiến tranh tại Syria hơn là đánh bại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Một chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ Su-22 của Syria

Trả lời đài NHK tại Damascus hôm 19-6, một ngày sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu bắn hạ một máy bay Su-22 của Syria, ông Mekdad nói rằng, mục tiêu chính của Mỹ không phải là đánh bại IS mà là nhằm chia rẽ Syria và kéo dài chiến tranh càng lâu càng tốt.

Ông cảnh báo, hành động của Mỹ có thể khiến tình hình ở Syria ngày càng xấu đi.

Theo ông Mekdad, không có tiến triển nào trong đàm phán hòa bình do Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, làm trung gian.

Ông Mekdad cho rằng: "Không có tiến triển do không có sự chân thành từ các bên đang tiến hành đàm phán”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Syria, Đặc phái viên Liên hợp quốc cần gây thêm áp lực đối với các lực lượng đối lập ở Syria và những nước ủng hộ lực lượng này.