Syria không chấp nhận lời xin lỗi của Mỹ đối với vụ không kích

ANTD.VN - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem vừa tuyên bố rằng, vụ không kích vừa qua của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào lực lượng quân đội chính phủ nước này là một sự cố ý không thể tha thứ.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem vừa tuyên bố rằng, vụ không kích vừa qua của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào lực lượng quân đội chính phủ nước này là một sự cố ý không thể tha thứ.
Ngoại trưởng Syria Walid Muallem vừa tuyên bố rằng, vụ không kích vừa qua của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào lực lượng quân đội chính phủ nước này là một sự cố ý không thể tha thứ.

Chính quyền Assad không chấp nhận lời xin lỗi của phía Mỹ

Trước đó, phía Mỹ tuyên bố sau khi điều tra, họ đã xác định vụ không kích đó là… nhầm lẫn, và đưa ra lời xin lỗi đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Song theo ông Muallem, coi vụ việc là nhầm lẫn là điều không thể chấp nhận được.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Muallem khẳng định: “Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ tấn công, và các bằng chứng thu thập sau đó cho thấy đây là một hành động cố ý, chứ không phải nhầm lẫn như Mỹ tuyên bố”.

Ngoài ra, vị ngoại trưởng cũng cáo buộc chính Mỹ và đồng minh có liên quan tới tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và một số tổ chức vũ trang nổi loạn khác.

Hiện nay, quân đội Syria đang giành lợi thế trong cuộc chiến chống IS và các lực lượng phiến quân đối lập do Mỹ và đồng minh chống lưng.