Syria giải phóng hầu hết lãnh thổ khỏi quân khủng bố IS

ANTD.VN - Quân đội Nga ngày 12-9 cho biết, quân đội Syria đã giải phóng khoảng 85% lãnh thổ đất nước bị chiến tranh tàn phá khỏi các phiến quân, một sự thay đổi lớn sau khoảng hai năm Matxcơva can thiệp hỗ trợ quốc gia đồng minh ở Trung Đông này.

Binh sĩ Syria và các đồng minh ở ngoại ô Deir el-Zour

Phát biểu với các phóng viên tại căn cứ không quân Hemeimeem ở tỉnh Latakia của Syria, Trung tướng Alexander Lapin, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga tại Syria cho hay, Chính phủ Syria vẫn phải quét sạch các phiến quân hiện đang chiếm giữ khoảng 27.000km2, tương đương 15% lãnh thổ nước này.

Quân đội Syria, cùng với sự yểm trợ mạnh mẽ từ các lực lượng mặt đất được Iran ủng hộ, trong những tuần gần đây đã đẩy lùi các phiến quân khỏi tỉnh Homs ở miền Trung, gần biên giới với Lebanon, và đang chiến đấu chống lại các tay súng trong vùng đất giàu dầu mỏ Deir el-Zour ở phía đông.

Deir el-Zour là thành trì chính cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.