Sự mất tích bí hiểm của bé gái 9 tuổi khi tham dự một đám cưới

ANTD.VN - Sự lo ngại cho số phận của một cô bé 9 tuổi đang ngày càng tăng lên sau khi bé mất tích trong lúc tham dự một đám cưới ở miền Đông nước Pháp.

Cô bé Maëlys De Araujo được nhìn thấy lần cuối trong phòng dành cho trẻ em vào khoảng 3h ngày 27-8 vừa qua tại một hội trường ở Pont-de-Beauvoisin, phía Bắc thành phố Grenoble. 

Sự mất tích bí hiểm của bé gái 9 tuổi khi tham dự một đám cưới ảnh 1Bé gái Maëlys mất tích khi tới đám cưới cùng mẹ

Nỗ lực tìm kiếm

Các cuộc tìm kiếm rộng khắp khu vực xung quanh tiệc cưới bằng trực thăng và những chú chó nghiệp vụ của cảnh sát nhưng không tìm thấy dấu vết của bé gái. Một cuộc điều tra bắt cóc đã được tiến hành và cảnh sát đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Cảnh sát đã thẩm vấn hầu hết 180 người tham dự đám cưới. Trong khi đó, công tố viên địa phương nói rằng họ cũng đang cố gắng hỏi thêm 70 người tham dự hai sự kiện xã hội khác tại một hội trường và quán bar gần đó. 

Maëlys đã có mặt trong đám cưới cùng với mẹ bé - chị họ của cô dâu - cha và chị gái của bé. “Khi nghe thấy thông tin bé gái đột ngột mất tích, mọi người đổ xô đi tìm, trong hội trường chính và phía bên ngoài. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng bé gái chắc là ngủ quên ở một góc nào đó khi chơi trốn tìm. Nhưng sau một giờ tìm kiếm không thấy, chúng tôi đã báo cảnh sát”, Grégoire, một vị khách có mặt tại đám cưới kể lại sự việc với trang tin tức Le Parisien.

Grégoire cho rằng đã xảy ra vụ bắt cóc ngay tại đám cưới. Hơn nữa, cảnh sát cũng không phát hiện dấu hiệu bé gái đã tự ý bỏ đi. Cảnh sát, đội cứu hộ cùng thợ lặn đã tìm khắp khu vực nhưng không có kết quả. Công tố viên địa phương, Dietlind Baudoin, nói rằng bà không muốn đưa ra các giả định vội vã về những gì đã xảy ra, nhưng khả năng xảy ra hành vi tội ác là không thể loại trừ. Cảnh sát đã kêu gọi các nhân chứng hỗ trợ việc tìm kiếm bé Maëlys, cao 130cm, nặng 28kg, có làn da sẫm màu, mắt và tóc màu nâu, mặc một chiếc váy trắng khi mất tích.

“Tôi không nuôi một con quái vật”

Ngày 4-9, hãng BBC cho hay, một người đàn ông đã chính thức bị điều tra do bị tình nghi bắt cóc bé gái trên. ADN của bé gái mất tích, Maëlys de Araujo, đã được tìm thấy trên bảng điều khiển chiếc xe ô tô của người đàn ông này. Người này thừa nhận bé gái đã ở trong xe ô tô của ông ta vào hôm bị mất tích, nhưng cho rằng điều đó không chứng tỏ ông ta phạm tội. Luật sư của nghi can, Bernard Méraud, cho hay, thân chủ của ông nói rằng “bé gái đã vào trong xe ô tô với một cậu bé ở ghế sau để xem con chó (của người đàn ông) có đang ở trong ngăn để hành lý hay không”. 

Cách đây vài ngày, luật sư Méraud cũng tiết lộ rằng thân chủ của ông đã rửa xe Audi A3 ngay sau đám cưới khi lên kế hoạch bán xe và đã tìm được người mua. Trong buổi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Pháp, luật sư Méraud  lập luận rằng, ADN của bé gái này có thể đã được khách hàng của thân chủ ông chuyển tới bảng điều khiển ô tô, vì vậy phát hiện này không nhất thiết có nghĩa là thân chủ của ông có tội.

Tên người bị tình nghi vẫn chưa được công bố nhưng mẹ anh ta trong một cuộc phỏng vấn khẳng định con trai bà không liên quan đến sự mất tích của bé gái và sẽ không làm hại ai. “Tôi không nuôi một con quái vật, nó chưa bao giờ là một con quái vật”, bà nói với đài phát thanh RTL về con trai mình. 

Các nhà điều tra cho biết, nghi phạm có hai vết trầy xước ở cánh tay và đầu gối, nhưng ông này nói rằng đó là do làm vườn. Mặc dù vậy, trong một tuyên bố ra ngày 3-9, công tố viên thành phố Grenoble cho biết một người đàn ông 34 tuổi đã bị cáo buộc tội “bắt cóc, giam giữ bất hợp pháp một trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi”. Hiện công tác tìm kiếm bé Maëlys De Araujo đang được tăng cường.