Scotland tiếp tục trưng cầu dân ý về nền độc lập

ANTD.VN - Ngày 19-3, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã tuyên bố, cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về nền độc lập của Scotland sẽ được tổ chức sau khi Vương quốc Anh đạt được những thỏa thuận về các điều kiện rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Theo đó, bà Sturgeon cho biết vào tuần tới bà sẽ yêu cầu Nghị viện Scotland cho phép tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Trong mấy tháng qua, bà và nữ Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận về vấn đề Brexit, và nhấn mạnh rằng đa số cử tri Scotland phản đối tiến trình Brexit.

Trước đó, ngày 13-3, Thủ hiến Scotland Sturgeon cũng đã tuyên bố sẽ tìm cách kêu gọi cử tri Scotland tiến hành trưng cầu dân ý trước khi Anh rời khỏi EU và dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ mùa Thu năm 2018 đến mùa Xuân 2019. “Tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết ngay từ bây giờ để đảm bảo rằng cử tri Scotland có một sự lựa chọn đúng đắn khi kết thúc tiến trình Brexit nhưng vừa có thể đảm bảo sự hợp tác tốt giữa Scotland với Vương quốc Anh cũng như EU”, nữ Thủ hiến Scotland cho biết.