Sập cầu cao tốc ở Genoa, 22 người thiệt mạng

ANTD.VN - Hôm 14-8, câu cầu cao tốc tại thành phố cảng Genoa, phía bắc Italy đã bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Giao thông nước này, đây được coi là một "thảm kịch lớn".

Cây cầu cao tốc sụp đổ ở thành phố Genoa, Italy khiến ít nhất 22 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết cây cầu đã sụp đổ vào khoảng 11h30 sáng ngày 14-8 (theo giờ địa phương) trong thời gian xảy ra mưa lớn. Truyền thông sau đó nhanh chóng đăng tải hình ảnh sự việc.

Được biết, cây cầu cao tốc này nằm trên đại lộ A10, một trong những tuyến cao tốc chính tại thành phố Genoa.

Chính phủ Italy cho biết, câu cầu được xây dựng từ những năm 1960 và được tiến hành tu sửa năm 2016. 

Theo lời cảnh sát địa phương, tính đến tối cùng ngày đã có ít nhất 22 người thiệt mạng và 20 phương tiện giao thông gặp phải tai nạn khi cầu sập.

Đội cứu hộ đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người gặp nạn, họ cho rằng con số thương vong có thể sẽ còn tăng cao.