Quân đội Philippines ngừng bắn tạm thời ở Marawi

ANTD.VN - Quân đội Philippines đã tạm ngừng hoạt động tấn công phiến quân Hồi giáo tại thành phố Marawi, miền nam nước này, để tạo điều kiện cho người dân kỉ niệm kết thúc tháng lễ Hồi giáo Ramadan.

Người phát ngôn quân đội Philippines, ông Restituto Padilla cho biết "lệnh ngừng bắn nhân đạo" bắt đầu từ sáng 25-6 và có hiệu lực trong vòng 8 giờ để những người theo đạo Hồi tổ chức lễ hội kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Ông Padilla khẳng định rằng, lệnh ngừng bắn này thể hiện sự tôn trọng của chính quyền Philippines với thế giới Hồi giáo nhưng các cuộc tấn công sẽ được tiến hành ngay lập tức nếu phiến quân nổ súng hoặc đe dọa các binh sĩ và dân thường. 

Quân đội Philippines ngừng bắn để thể hiện sự tôn trọng với đạo Hồi

Trong vòng hơn một tháng qua, quân đội Philippines đã phải chiến đấu với các phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Marawi, thủ phủ đảo Mindanao lớn thứ 2 đất nước. Ngoài những tên khủng bố đến chủ yếu từ nhóm Maute, có khoảng 20 phần tử từ nước ngoài cũng đang tham gia vào cuộc chiến này.

Giao tranh trong thời gian vừa qua đã khiến ít nhất 26 dân thường và 69 binh sĩ bị thương. Trong khi đó, quân đội Philippines cũng tuyên bố tiêu diệt được ít nhất 290 tên khủng bố trên đảo Marawi. Hơn 309.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn.