Quân đội Philippines mở cuộc tấn công mới tại Marawi

ANTD.VN - Ngày 20-6, chiến đấu cơ và lực lượng bộ binh của Philippines đã mở một đợt tấn công mới nhằm vào các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Marawi, thành phố miền Nam nước này. 

Quân đội Philippines đang cố gắng giành quyền kiểm soát Marawi

Phát ngôn viên lực lượng quân đội Philippines cho biết, mục đích của đợt tấn công mới là nhằm giành lại toàn bộ quyền kiểm soát thành phố trước thời điểm tổ chức lễ Eid al-Fitr, lễ hội kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Trong khi, ngày càng có nhiều quan ngại về việc hàng viện trợ cho các tay súng nổi dậy có thể đến Marawi sau khi kết thúc lễ Eid al-Fitr. 

Các cuộc giao tranh tại thành phố Marawi đã bước sang tuần thứ 5 với con số thống kê cho thấy đã có gần 350 người đã thiệt mạng. Nhiều người dân cho biết họ trông thấy nhiều thi thể bên trong những tòa nhà đổ nát trong các vụ đánh bom và xả súng. Hiện quân đội Philippines chưa đưa ra bất cứ thời hạn nào về thời điểm kết thúc cuộc chiến.