Quân đối lập Syria quyết chiến đấu tới cùng tại Aleppo

ANTD.VN - Các phiến quân đối lập tại Aleppo vừa khẳng định với Mỹ rằng, họ sẽ không rời khỏi thành phố này sau khi Moscow tiết lộ việc Washington đã đồng ý thuyết phục phe chống chính phủ rút lui khỏi đây.

Một nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria có ý định chiếm lại toàn bộ Aleppo trong một vài tuần tới sau khi chiến thắng liên tiếp ở khu vực phía đông thành phố này và làm tổn hại lớn cho lực lượng chống Tổng thống Bashar Assad.

Các nước phương Tây vốn hỗ trợ phe đối lập ôn hòa dường như không thể thực hiện bất kì hành động nào nhằm ngăn chặn sự thất bại của lực lượng này. Trong khi đó, vào hôm 3-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiết lộ, phía Mỹ đã đề xuất thuyết phục quân đối lập ôn hòa rời khỏi thành phố, điều hoàn toàn phù hợp với ý kiến của Nga.

Quân đội lập sẽ không rút lui khỏi Aleppo như những gì Nga và Mỹ muốn

Tuy nhiên, trả lời với hãng tin Reuters, quan chức cấp cao của quân đối lập, ông Zakaria Malahifji cho biết, các nhóm phiến quân đang chiến đấu tại Aleppo đã khẳng định với Mỹ rằng, họ sẽ không rời khỏi thành phố.

“Giới chức Mỹ đã hỏi quân đối lập rằng họ muốn rời đi hay ở lại chiến đấu. Phản hồi của chúng tôi với Mỹ đó là chúng tôi không thể bỏ ngôi nhà của mình cho những tay lính đánh thuê mà chính phủ đã điều động đến Aleppo. Phía Mỹ đã lắng nghe nhưng chưa đưa ra lời đáp”, ông Zakaria Malahifji cho hay.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 30.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau những giao tranh gần đây tại Aleppo, trong đố 18.000 thoát thân được đến những khu vực do quân đội chính phủ nắm giữ, 8.500 người đến khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát và số còn lại di chuyển xung quanh những nơi do phiến quân quản lý.