Quan chức Trung Quốc lĩnh án chung thân vì tham nhũng

ANTD.VN - Ngày 21-10-2016, Lâm Tồn Đức, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn Đông (Trung Quốc) đã nhận án tù chung thân vì nhận hối lộ.

Ông Lâm Tồn Đức

Theo Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Đông Hoản, ông Lâm nhận hối lộ hơn 24 triệu NDT (khoảng 3,6 triệu USD).

Tòa chỉ ra rằng, ông Lâm Tồn Đức đã lợi dụng chức vụ của mình để tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp từ một số cá nhân thông qua “giúp” họ các việc: thuyên chuyển và thăng tiến trong sự nghiệp, hợp đồng dự án, tuyển sinh và việc làm.

Các tài sản của ông Lâm sẽ bị tịch thu và các khoản thu lợi phi pháp bị sung công quỹ, phán quyết của tòa án cho biết.

Trước đó vài ngày, ngày 18-10, nguyên Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh và nguyên Phó tỉnh trưởng Cát Lâm (Trung Quốc) Cốc Xuân Lập cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, 2 quan chức này đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận số tiền hối lộ lớn.

Rất nhiều quan chức Trung Quốc đã “ngã ngựa” trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch nước này Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2012. Và hiện nay chiến dịch này chưa có dấu hiệu dừng.