Quan chức cấp cao Liên hợp quốc từ chức

ANTD.VN - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực Tây Á (ESCWA) – bà Rima Khalaf đã tuyên bố từ chức trong một cuộc họp báo ở Beirut, sau khi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres yêu cầu rút một báo cáo của bà khỏi trang web của ESCWA. 

Bà Rima Khalaf

Báo cáo của bà Rima Khalaf đã cáo buộc Israel áp đặt chế độ “phân biệt chủng tộc” với người Palestine, đồng thời nói rằng “các quốc gia thành viên quyền lực” đã tạo áp lực lên quốc gia này và người đứng đầu của họ bằng “các đe dọa và cuộc tấn công dữ dội”. Đồng tác giả báo cáo là ông Richard Falk, một cựu điều tra viên nhân quyền LHQ về các vùng lãnh thổ Palestine.

Báo cáo được công bố hồi đầu tuần trước trên đã gặp phải chỉ trích từ các quan chức Liên hợp quốc và Israel, cũng như từ Đại sứ Mỹ tại LHQ, Nikki Haley.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, báo cáo của bà Rima Khalaf đã không được tham vấn với Ban Thư ký của LHQ. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres không chấp nhận bất kỳ quan chức LHQ nào tự ý công bố báo cáo dưới tên của tổ chức này mà không tham khảo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và thậm chí là cả ý kiến của ông.