Quan chức cảnh sát lấy nhà công chia cho người thân

ANTD.VN - Ngày 22-6, tại phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo Tổng cục Nội vụ (GU MVD) Vùng liên bang Tây Bắc của Nga gồm cả cựu Tổng cục trưởng Vitaly Bykov, công tố viên đã đề nghị tuyên phạt các bị cáo mức án từ 6 năm 6 tháng đến 12 năm tù. 

Các bị cáo Bykov, Monastyrshin, Lozyuk (từ trái sang) tại tòa

5 bị cáo bị xét xử về các tội giả mạo trong công tác, tham ô tài sản và âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Không phá được vụ án lớn nào 

Vụ án Vitaly Bykov và các đồng phạm bắt đầu được xét xử tại Tòa án quận Dzerzhinsky, Saint Petersburg vào ngày 1-9-2016. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm cựu Tổng cục trưởng GU MVD Vitaly Bykov, 2 cựu Phó Tổng cục trưởng Alexander Monastyrshin và Ivan Lozyuk, cựu nữ Trưởng phòng Tài chính và Kinh tế Svetlana Shatova, cựu nữ Phó trưởng phòng Bảo mật, Nhân sự và Hành chính Irina Burkhanova.    

Mở đầu phiên xét xử vụ án này vào ngày 22-6 vừa qua, đại diện Viện Công tố Saint               Petersburg yêu cầu gia hạn tạm giam thêm 3 tháng đối với các ông Bykov, Monastyrshin và Lozyuk, gia hạn quản thúc tại gia thêm 3 tháng đối với bà Shatova. Còn bà Burkhanova vẫn bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Song, tòa chỉ đồng ý gia hạn hiệu lực của các biện pháp ngăn chặn thêm 1 tháng. 

Theo tài liệu điều tra, trong tháng 3 và 4-2014, trước khi GU MVD chính thức bị giải thể vào tháng 5-2014 theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, ông Bykov với sự giúp đỡ của Burkhanova và Shatova đã hợp thức hóa các quyết định tặng thưởng cho 32 lãnh đạo và nhân viên vì “hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặc biệt phức tạp” bằng cách ghi lùi ngày.

Tổng số tiền thưởng là 19,1 triệu rúp, trong đó 18 người được nhận 750.000 rúp/người, 14 người - 400.000 rúp/người. Ông Bykov và các cựu lãnh đạo dưới quyền bị khởi tố về các tội giả mạo trong công tác (Điều 292), tham ô tài sản, đồng phạm về tội tham ô tài sản (Điều 160 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Trong quá trình xét xử, các nhân chứng là cựu nhân viên của GU MVD đã khai rằng nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ vẫn được nhận thưởng. Trong khi đó, đại diện Viên Công tố khẳng định, GU MVD không phá được vụ án lớn nào, tình trạng phạm tội trên địa bàn phụ trách giảm là kết quả hoạt động của những đơn vị khác. 

 Cũng theo công tố viên, các nhân viên của Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, những người thường có mặt ở các điểm nóng, đã không được đưa vào danh sách nhận thưởng. Còn ông Monastyrshin, người bị kỷ luật cảnh cáo lại được nhận tiền thưởng. Theo cơ quan điều tra, ông Lozyuk sau đó yêu cầu những người đã nhận tiền phải nộp lại cho ông ta 100.000 rúp để chuyển cho ông Bykov. 

Ông Bykov bị đề nghị tước quân hàm Thiếu tướng

Đề nghị tước quân hàm cấp tướng, tá

Ngoài ra, theo tài liệu điều tra, khi bắt đầu triển khai quyết định giải thể, GU MVD được nhận 21 căn hộ với tổng giá trị 101,8 triệu rúp, thay vì phân cho lãnh đạo, nhân viên trong đơn vị, các ông Bykov, Monastyrshin, Lozyuk lại đưa người thân của mình vào danh sách những người được nhận các căn hộ này. Sự việc đã bị phát hiện và ngăn chặn. Cơ quan điều tra coi hành vi của họ là âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 30 và Điều 159 Bộ luật Hình sự).  

Cũng tại phiên tòa, sau khi công bố các án kỷ luật mà ông Bykov đã phải nhận khi còn công tác như uống rượu trong giờ làm việc, để súng ngắn ở nhà riêng, vi phạm chế độ thanh tra công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, công tố viên đề nghị tuyên phạt Vitaly Bykov 12 năm tù, nộp 1 triệu rúp tiền phạt, cấm đảm nhiệm chức vụ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan nhà nước khác 3 năm và tước quân hàm Thiếu tướng. 

Các bị cáo Alexander Monastyrshin, Ivan Lozyuk, Svetlana Shatova bị đề nghị các mức án từ 7 đến 10 năm tù, nộp phạt từ 700.000-1 triệu rúp và bị tước quân hàm Đại tá. Riêng Irina Burkhanova - 6 năm 6 tháng tù, nộp phạt 600.000 rúp, bị tước quân hàm Thiếu tá. Vụ án tiếp tục được xét xử trong thời gian tới.