Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị bắt giữ: Ai có khả năng thay thế?

ANTD.VN - Việc bắt giữ ông Lee Jae-yong, 48 tuổi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung (ảnh), có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và kinh doanh mới của tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, cũng như nền kinh tế của đất nước xứ sở kim chi. Nhưng ai có khả năng thay thế lãnh đạo tập đoàn trong thời gian ông Lee vắng mặt?

Không được tiếp xúc với các tù nhân khác

Sau khi bị bắt giữ sáng 17-2, do có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng gây chấn động Hàn Quốc, ông Lee ở trong buồng giam có diện tích 6,6m2 với nhà vệ sinh ở góc phòng. Ông không được sử dụng vòi hoa sen và giường ngủ là một tấm nệm trên sàn nhà. Một quan chức tại Trung tâm giam giữ Seoul cho hay, ông Lee bị giam riêng và không được tiếp xúc với các tù nhân khác.

Trung tâm này là một cơ sở ở vùng ngoại ô thành phố Seoul, thường được dùng để giam giữ các chính trị gia và lãnh đạo những công ty bị bắt giữ. Các quan chức nhà tù không muốn ông Lee trao đổi với những người có liên quan khác trong vụ án. Đây là lý do vì sao ông bị giam riêng và quyết định này cũng có thể nhằm giữ an toàn cho cá nhân ông. 

Tại trung tâm giam giữ, ông Lee sẽ được phép nói chuyện với người nhà thông qua một lớp kính với thời gian 30 phút mỗi lần. Tuy nhiên, ông được phép tiếp xúc không giới hạn với luật sư của mình. Ông Lee cũng có thể tập thể dục một mình 30 phút mỗi ngày. Bữa ăn của ông Lee khá đơn giản với số tiền trị giá 1.443 won (khoảng 1,26 USD).

Ông Lee hiện đã ly dị vợ, và có 2 người con. Ông sở hữu khối tài sản lên đến 6 tỷ USD và thường ở trong căn biệt thự trị giá 4 triệu USD tại Seoul. Tập đoàn Samsung là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Ngoài ra, hãng này còn chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực tivi màn hình phẳng…

Muốn dùng thêm gì ông Lee phải mua tại cửa hàng ở trung tâm. Bên trong buồng giam, ông có thể xem tivi trong khoảng thời gian từ 6-18h nhưng chỉ có một kênh phát sóng duy nhất của Bộ Tư pháp. Ngoài ông Lee, trong trung tâm này còn giam giữ bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye, cùng cựu Bộ trưởng Văn hóa và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống. Các công tố viên có tối đa 10 ngày để buộc tội ông Lee, mặc dù họ có thể tìm cách gia hạn thêm. Sau khi có bản cáo trạng, tòa án sẽ ra quyết định trong vòng 3 tháng.

Cuộc điều tra này tập trung vào mối quan hệ của Samsung với Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye khi các công tố viên cáo buộc ông Lee hối lộ tổng cộng 37,74 triệu USD cho các tổ chức liên quan đến bà Choi Soon-Sil, bạn thân của bà Park, để giành lấy sự ủng hộ của Chính phủ trong việc sáp nhập 2 đơn vị của Samsung hồi năm 2015. Vì vậy, các chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ việc của ông Lee có thể gắn với số phận của bà Park.

Ba ứng viên sáng giá

Ông Lee Jae-yong - người thừa kế Tập đoàn Samsung đã giữ vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh của tập đoàn kể từ khi cha ông phải nhập viện do đau tim vào năm 2014. Một quan chức của Samsung cho biết, các quyết định của tập đoàn về việc đầu tư mới hoặc mua bán, sáp nhập sẽ bị “thu hẹp đáng kể” vì thiếu lãnh đạo.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Samsung Electronics thông báo đạt được thỏa thuận mua lại Công ty Harman International Industries Inc với giá 8 tỷ USD. Các cổ đông của Harman dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị trong tuần này để bỏ phiếu về thỏa thuận trên. Do vậy, các quan chức Samsung lo ngại rằng, thỏa thuận mua lại Harman có thể bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi ông Lee bị bắt giữ. 

Việc bắt giữ ông Lee diễn ra trong bối cảnh Samsung đang cố gắng hạn chế những thiệt hại do việc thu hồi dòng điện thoại Galaxy Note 7 trên toàn cầu. Các nhà quan sát cho rằng, Samsung có thể bị ảnh hưởng bởi luật chống tham nhũng của Mỹ sau khi ông Lee bị bắt về tội hối lộ. Theo Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, nếu Samsung với tư cách doanh nghiệp toàn cầu bị bất ổn, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Yonhap, Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 17-2 đã lên tiếng hoan nghênh việc bắt giữ ông Lee, đồng thời bày tỏ hy vọng việc này sẽ góp phần xóa bỏ các mối quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp và Chính phủ. Đảng Bareun có lập trường bảo thủ thì bày tỏ hy vọng vụ bắt giữ sẽ góp phần tạo lập sự công bằng kinh tế tại Hàn Quốc.

Hiện không thể loại trừ khả năng ông Lee sẽ phải ngồi tù và khó có thể tiếp tục lãnh đạo tập đoàn. Những người có khả năng thay thế ông bao gồm lãnh đạo các đơn vị quan trọng hoặc em gái ông, bà Lee Boo-jin. Trong số đó phải kể đến ông Kwon Oh-hyun, 64 tuổi, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung Electronics, đơn vị chủ lực của Tập đoàn Samsung. Một gương mặt tiềm năng khác là ông Choi Gee-sung, 66 tuổi, cũng là Phó Chủ tịch Samsung Electronics.

Ông Choi làm việc tại Samsung hơn 3 thập kỷ và là người lãnh đạo bộ phận chiến lược của tập đoàn. Ngoài ra, em gái ông Lee là bà Lee Boo-jin, 46 tuổi, cũng có thể thay anh trai lãnh đạo tập đoàn kinh tế số 1 Hàn Quốc. Bà đã chứng tỏ năng lực của mình ở vị trí Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Hotel Shilla. Nếu thực sự lên nắm quyền, bà Lee Boo-jin sẽ phá vỡ “truyền thống” tại các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, nơi chỉ con trai kế nhiệm cha.