Phó Chủ tịch Samsung bị thẩm vấn trong vụ bê bối "Park Geun-hye"

ANTD.VN - Trong "cơn bão" bê bối của vị tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong vừa bị triệu tập để trả lời thẩm vấn của đội ngũ điều tra đặc biệt.

Phó Chủ tịch Samsung bị thẩm vấn trong vụ bê bối "Park Geun-hye" ảnh 1

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong (giữa) sẽ phải trả lời thẩm vấn của đội điều tra

Theo đó, vào ngày 11-1, Văn phòng Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã tuyên bố triệu tập Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong để thẩm vấn như một nghi can trong bê bối tham nhũng của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye.

Ông Lee Jae-Yong chính là con trai của Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee.

Vụ việc rắc rối liên quan tới Samsung bắt đầu khi dư luận Hàn Quốc biết được vai trò chính trị không chính thức của người bạn Choi Soon-sil vốn rất thân với bà Park Geun-hye.

Bà Choi bị cho là lập ra các công ty và quỹ tài chính để kiếm lời bất chính. Trong khi đó, Samsung đang bị nghi là đã hối lộ tiền cho các công ty và quỹ đó để giành được sự ủng hộ của chính quyền Hàn Quốc trong một số thương vụ.

Hiện phía Samsung chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ triệu tập nói trên.