Philippines triệt phá băng nhóm cho vay "kiểu cá mập"

ANTD.VN - Nhà chức trách Philippines mới đây đã giải cứu một phụ nữ Singapore 48 tuổi bị bắt cóc tại sòng bạc Solaire ở Thủ đô Manila, đồng thời bắt giữ 43 người nước ngoài có liên quan.

Cục Nhập cư Philippines cho biết, công dân Singapore Wu Yan bị bắt cóc tại hành lang sòng bài Solaire hôm thứ hai 17-7 và bị đưa tới một khách sạn gần đó. Tại đây, nạn nhân đã bị hành hung và đe dọa phải nộp 180.000 USD mới được thả. Ngày hôm sau, bà Wu Yan đã được giải cứu sau khi lực lượng an ninh phát hiện chân bà lủng lẳng ở ban công, sau đó cảnh sát chống bắt cóc vào cuộc.

Cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa cho biết, liên quan đến vụ việc này, 41 người Trung Quốc và 2 người Malaysia đã bị bắt giữ. Đây là băng đảng chuyên cho vay kiểu “cá mập”. Chúng nhắm tới khách nước ngoài, liên tục cho “con mồi” vay, sau đó dụ họ đến sòng bài khác cho “đỏ” hơn, nhưng lại giở bài bắt cóc tống tiền. Từ năm 2005, đã có 11 trường hợp tương tự được ghi nhận tại Philippines.