Philippines thay đổi quyết định ngừng thỏa thuận quân sự với Mỹ

ANTD.VN - Vào hôm 2-6, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin vừa cho biết, nước này đã hoãn quyết định chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) vốn tồn tại 20 năm với Mỹ.

"Việc hủy bỏ VFA đã bị tạm hoãn theo chỉ đạo của tổng thống. Điều này được thực hiện sau khi xét tới diễn biến chính trị và tình hình khác trong khu vực”, Ngoại trưởng Teodoro Locsin cho hay.

Đại sứ quán Mỹ ở Manila đã hoan nghênh quyết định trì hoãn: “Đồng minh lâu năm của chúng tôi đã hành động theo hướng có lợi cho cả hai nước và Mỹ mong chờ tiếp tục mối quan hệ hợp tác an ninh lâu dài với Philippines”.

Philippines bất ngờ thay đổi quan điểm về thỏa thuận quân sự với Mỹ

Vào hôm 11-2, Philippines cho biết đã chính thức thông báo với phía Mỹ về việc chấm dứt VFA giữa quân đội hai nước. Theo đó, việc Philippines rút khỏi thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau 180 ngày và không cần sự chấp thuận của Mỹ.

VFA được kí kết vào năm 1998 và trên thực tế gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội Philippines. Một bộ phận lên án hiệp ước này do dành những biệt đãi cho các quân nhân Mỹ. Ngược lại, những người ủng hộ VFA cho rằng, nó đảm bảo khả năng tự vệ nước này trước tham vọng của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định việc chấm dứt VFA với ông là "bình thường" và sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ.

Sau khi tuyên bố về việc hủy bỏ VFA được đưa ra, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana từng cho biết, sẽ không có thêm bất cứ cuộc diễn tập quân sự chung nào giữa quốc gia này và Mỹ sau tháng 8 năm nay.