Philippines: Cảnh sát trưởng Tp.Malabang bị sát hại dã man

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 24-5 cho biết, cảnh sát trưởng thành phố Malabang ở miền Nam nước này, đã bị các tay súng Hồi giáo cực đoan chặt đầu. 

Quân đội Chính phủ Philippines kiểm tra chiếc xe chở người dân Marawi đi sơ tán

“Cảnh sát trưởng thành phố Malabang đang trên đường về nhà thì bị những kẻ khủng bố chặn lại ở một chốt kiểm tra. Tôi nghĩ chúng đã chặt đầu ông ấy ngay sau đó”, Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại buổi họp báo hôm 24-5.

Vụ tấn công trên xảy ra gần thành phố Marawi, nơi vừa trải qua cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Philippines và các phiến quân Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cuộc giao tranh bùng phát hôm 23-5 sau khi lực lượng an ninh Philippines đột kích một ngôi nhà ở Marawi, nơi họ tin rằng Isnilon Hapilon, thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf và kẻ đứng đầu chi nhánh IS ở Philippines, đang ẩn náu. Hơn 100 tay súng đã đáp trả cuộc đột kích bằng cách đốt cháy các tòa nhà.

Cảnh sát cho hay, 2 binh sĩ và 1 cảnh sát đã thiệt mạng cùng ít nhất 8 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh.

Tổng thống Duterte tuyên bố thiết quân luật khắp đảo Mindanao, và cảnh báo có thể áp đặt trên toàn quốc.