Phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác Việt Nam - Belarus

ANTD.VN - Sáng 27-6, tại Cung Độc lập ở Thủ đô Minsk, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.   

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chụp ảnh chung tại lễ đón

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Belarus trên các lĩnh vực; khẳng định quyết tâm cùng nỗ lực để sớm đưa quan hệ hai nước lên cấp độ phát triển mới cao hơn.  

Hai bên đã thảo luận và thống nhất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đưa hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư phát triển hơn nữa, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD trong 2 năm tới; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp mà hai nước có tiềm năng lớn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko bày tỏ vui mừng trước việc liên doanh sản xuất ô tô đầu tiên giữa hai nước đang được thành lập và dự kiến đi vào hoạt động trước cuối năm nay.   

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, lãnh đạo hai nước thể hiện quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Tổng thống Belarus khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, trong đó có tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan và hoan nghênh các nỗ lực nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).   

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung về Phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Belarus. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 9 văn kiện hợp tác giữa hai nước.