Phản đối bán cảng cho Trung Quốc, Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka mất chức

ANTD.VN - Tổng thống Sri Lanka ngày 23-8 đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Wijeyadasa Rajapakse vì chỉ trích các chính sách của chính phủ, trong đó có quyết định bán phần lớn cổ phần tại một cảng biển cho Trung Quốc. 

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka Wijeyadasa Rajapakse

Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết, Tổng thống Maithripala Sirisena đã chấp thuận đề nghị của Đảng Dân tộc thống nhất về việc sa thải ông Wijeyadasa Rajapakse.

Đảng này cáo buộc ông Rajapakse vi phạm trách nhiệm chung của các bộ trưởng nội các khi chỉ trích thỏa thuận bán cảng biển và các chính sách của Chính phủ.

Theo Đảng Dân tộc thống nhất, đảng này tuần trước đã yêu cầu ông Rajapakse đến thời hạn 21-8 phải sửa lại tuyên bố, nhưng ông Rajapakse không làm và vào cuối tuần qua tiếp tục chỉ trích các bộ trưởng và chính sách của Chính phủ.

Tháng trước, Chính phủ Sri Lanka đã ký thỏa thuận bán 70% cổ phần của cảng Hambantota cho công ty China Merchants Ports Holdings của Trung Quốc và công ty này sẽ được phép điều hành cảng nước sâu của Sri Lanka trong 99 năm.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích của người dân Sri Lanka và các đảng đối lập.