Ông Trump nghỉ dưỡng 10 tuần tốn kém bằng 2 năm của ông Obama

ANTD.VN - Các chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới khu nghỉ dưỡng sang trọng của ông ở bang Florida đã tiêu tốn ít nhất 24 triệu USD tiền ngân sách, bằng chi phí nghỉ dưỡng của người tiền nhiệm Barack Obama trong 2 năm đầu tiên làm Tổng thống. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ cách đây 10 tuần, ông Trump đã dành 7 dịp cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ước tính, mỗi chuyến đi này tiêu tốn ít nhất 3 triệu USD, bao gồm cả chi phí an ninh phục vụ việc bảo vệ Tổng thống.

Trong khi đó, tổng chi phí đi lại của ông Obama trong 8 năm cầm quyền là 97 triệu USD - trung bình 12,1 triệu USD/năm.

Không chỉ vậy, chi phí đi lại và an ninh cho toàn bộ gia đình Tổng thống Trump có khả năng còn cao hơn nhiều, khi Đệ nhất phu nhân Melania và người con út của ông Trump, Barron vẫn đang ở New York cho đến ít nhất là tháng 9 tới.

Sở cảnh sát New York xác nhận, cơ quan này đã tiêu tốn khoảng 127.000-146.000USD một ngày “để bảo vệ Đệ nhất phu nhân và con trai khi họ ở Tháp Trump”.

Nếu tiếp tục chi tiêu với tốc độ này, ông Trump sẽ vượt chi phí 97 triệu USD của ông Obama chỉ trong 10 tháng.

Các nhà phê bình đã chỉ ra rằng nếu Tổng thống cắt giảm các chuyến đi này, ông có thể có ngân sách cho các chương trình an sinh xã hội và nghệ thuật mà ông đang có kế hoạch cắt giảm.