Ông Trump đề nghị gỡ bỏ trừng phạt Nga

ANTD.VN - Theo tờ Times of London, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề nghị chấm dứt trừng phạt Nga về vấn đề sáp nhập bán đảo Crimea để đổi lại một thỏa thuận hạn chế vũ khí hạt nhân với Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Times of London, ông Trump đã bày tỏ mong muốn cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga xuống mức tối thiểu: “Chúng ta đã trừng phạt Nga, hãy xem xét khả năng chúng ta có thể đạt được một vài thỏa thuận tốt với nước này. Tôi nghĩ rằng vũ khí hạt nhân cần phải được giảm thiểu đến mức độ cơ bản, đó là một phần của thỏa thuận. Nga đã bị thiệt hại nặng nề bởi trừng phạt và tôi nghĩ rằng có khả năng nào đó để đôi bên cùng có lợi”.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Phản hồi với thông tin này, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, đã nói với hãng tin RIA Novosti rằng: “Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt không phải là mục tiêu của nước Nga. Đây cũng không phải là một vấn đề chiến lược đến mức cần phải hy sinh một điều gì đó, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh”.

Nga và Mỹ hiện nay vẫn là 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Mỹ có 1.367 đầu đạn hạt nhân được triển khai lên tên lửa và máy bay ném bom và còn số này của Nga là 1.796. Theo thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược được kí hồi năm 2010, Nga và Mỹ đã đồng ý hạn chế số lượng đầu đạn đi đáng kể, tuy nhiên, sau những căng thẳng gần đây, cả 2 bên đều cho thấy sự chú trọng vào việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Ông Trump đã từng tuyên bố rằng, ông tìm kiếm việc cải thiện quan hệ với Moscow bất chấp nhiều chỉ trích về sự gần gũi và nhượng bộ chưa từng  có với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt trừng phạt Nga từ năm 2014 do sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea và cáo buộc Moscow hỗ trợ cho lực lượng li khai miền đông Ukraine.