Ông Trump chọn nghị sĩ bị Nga trừng phạt làm giám đốc tình báo

ANTD.VN - Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đề xuất cựu Thượng nghị sĩ Dan Coats cho vị trí giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI).

Ông Coats từng là nghị sĩ ở thượng viện Mỹ từ năm 1989 – 1999, sau đó trở thành đại sứ Mỹ tại Đức dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông đã trở về nước từ năm 2010 và hết nhiệm kì tại thượng viện vào tháng 1 này.

Ông Coats được biết đến là người ủng hộ mạnh mẽ các lệnh trừng phạt với Nga do việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea và Moscow cũng đã liệt ông vào danh sách đen từ năm 2014. Vào thời điểm đó, Coats khẳng định trên Twitter rằng, sự trừng phạt này là một “vinh dự”.

Thượng nghị sĩ Dan Coats

Hãng tin CNN cho biết, thông tin ông Coats được chọn làm giám đốc DNI đến cùng lúc có nhiều tin đồn về việc ông Trump muốn hạn chế quyền lực của vị trí này.

DNI là cơ quan điều phối những đơn vị khác như Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). DNI cũng là cố vấn chính của tổng thống về vấn đề tình báo.

Vào cuối ngày 6-1 (giờ Mỹ), ông Trump sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các cơ quan tình báo và an ninh, trong đó có DNI, để nghe báo cáo chi tiết về điều tra sự can thiệp của Nga trong bầu cử. Tình báo Mỹ luôn cho rằng, Nga đã tấn công mạng để can thiệp bầu cử nhưng ông Trump không tin điều này.